Cận cảnh chung cư ở phố Tây buộc phải di dời khẩn cấp

Kết luận về chất lượng chung cư 155-157 Bùi Viện, phường Phạm Ngũ Lão (quận 1, khu phố Tây TP.HCM), Sở Xây dựng TP.HCM cho rằng công trình chỉ có hiện trạng bên ngoài chắc chắn, còn phía trong đã xuống cấp nghiêm trọng.

Chung cư có 80 hộ sinh sống, gồm sáu tầng, rộng gần 600 m2, hơn 4.000 m2 sàn xây dựng và được xây trước năm 1975.

Vết nứt tường dài ở cầu thang bộ cho thấy mức độ nguy hiểm bên trong chung cư.

Theo người dân ở đây, đa số các chủ cũ của căn hộ trong chung cư đã chuyển đi và cho thuê lại.

Chung cư không chỉ có cư dân sinh sống mà một số hộ dân còn cho các cửa hàng thuê để kinh doanh.

Mỗi tầng của chung cư đều được trang bị đầy đủ các thiết bị PCCC.

Không gian chật chội ở cầu thang chung cư được người dân tận dụng để bỏ những đồ dùng sinh hoạt.

Dây cáp điện chằng chịt trên tường, lối đi chật hẹp và thiếu ánh sáng.

Những hộ có nhà nằm gần cửa sổ tận dụng được ánh sáng ngoài trời nên sáng sủa hơn.

Vì thiếu không gian nên nhiều hộ dân buộc thêm nhiều sợi dây kẽm phía ngoài để phơi quần áo.

Không gian bên trong chung cư từ dưới nhìn lên với đầy quần áo phơi bên ngoài.

Một khe nứt tường ở tầng ba chung cư khiến người dân lo lắng.

Nước thấm lâu ngày trên trần nhà gây nên vết loang lổ.

Cụ Nguyễn Thị Viễn (sinh năm 1937) đã sống ở chung cư từ 40 năm nay nên không muốn dọn đi vì đã quen với cuộc sống nơi đây.

Nhà cụ Viễn bên cạnh cửa sổ nên tận dụng được ánh sáng bên ngoài chiếu vào trong nhà.

Nói về điều không hài lòng ở chung cư, cụ Viễn chỉ phàn nàn tiếng ồn do các quán bar, cửa hàng ở tầng trệt gây nên cũng như tình trạng nguy hiểm do dây điện mắc chằng chịt.

Một cột điện với cả nùi dây móc nối vào nhau dưới tầng trệt chung cư dẫn lên các tầng trên.

Một góc bỏ những vật dụng sinh hoạt dưới tầng trệt.

Một đường ống nước đã cũ nhưng vẫn còn hoạt động tốt.

Cư dân tận dụng sân thượng để phơi đồ.

Một góc căn hộ trong chung cư.

Cầu thang chung cư còn rất kiên cố dù đã hơn 40 năm.

Đây là chung cư thuộc sự quản lý của Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích quận 1. Theo các chuyên gia bất động sản, chung cư nằm ở vị trí đắc địa, buôn bán nhộn nhịp, đông du khách nên sẽ có nhiều đơn vị đứng ra xin cải tạo.

Save

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm