Cận cảnh nạn nhân nữ duy nhất trong vụ sập hầm thủy điện

(PLO) - Sáng 23-12, chị Đặng Thị Hồng Ngọc (huyện Thanh Chương, Nghệ An) - nạn nhân cuối cùng trong số 12 công nhân bị nạn trong vụ sập hầm thủy điện Đạ Dâng - Đa Chomo đã xuất viện. Chị Ngọc là nạn nhân nữ duy nhất trong số 12 công nhân bị kẹt trong hầm sâu tăm tối.
Cận cảnh nạn nhân nữ duy nhất trong vụ sập hầm thủy điện ảnh 1
Chiều 19-12, lực lượng công binh đào thông hầm đã giải cứu Ngọc ra ngoài sau 82 giờ.

Cận cảnh nạn nhân nữ duy nhất trong vụ sập hầm thủy điện ảnh 2

Các y bác sĩ đã đưa Ngọc vào khoa cấp cứu, sử dụng biện pháp y tế điều trị và túc trực suốt đêm.

Trên giường bệnh, Ngọc thường nở nụ cười hiền và không quên gửi lời cám ơn đến những người đã giúp đỡ chị vượt qua sóng gió.

Khi sức khỏe đã bình phục hơn, Ngọc thuật lại những giây phút đối mặt với cánh cửa tử thần.

Sáng hôm sau, Ngọc đã hồi tỉnh nhưng vẫn nằm li bì và được truyền dịch tăng kháng thể.

Cận cảnh nạn nhân nữ duy nhất trong vụ sập hầm thủy điện ảnh 7

Cận cảnh nạn nhân nữ duy nhất trong vụ sập hầm thủy điện ảnh 8

Cận cảnh nạn nhân nữ duy nhất trong vụ sập hầm thủy điện ảnh 9

Ngọc cho biết, cuộc sống mưu sinh, Ngọc gửi con trai (4 tuổi) cho ông bà nội chăm sóc. Ngọc khăn gói theo chồng đang là kỹ sư, công ty Sông Đà nhặt nhạnh thêm kinh tế phụ chồng lo cho gia đình. Khi được xuất viện sẽ trở về quê gặp con trai của mình.

Cận cảnh nạn nhân nữ duy nhất trong vụ sập hầm thủy điện ảnh 10

Ngọc xúc động, bịn rịn khi chia tay với những nữ điều dưỡng, y tá tại bệnh viện khi chia tay (sau bốn ngày điều trị).
Cận cảnh nạn nhân nữ duy nhất trong vụ sập hầm thủy điện ảnh 11

Hai vợ chồng Ngọc cùng làm tại công trình hầm thủy điện. Cả hai cùng bị kẹt trong hầm cùng với anh (em) chồng. Chồng của Ngọc đã xuất viện trước nhưng đợi vợ. Hôm nay, hai vợ chồng cùng về quê thăm con, gia đình.

XUÂN NGỌC - TẤN LỘC

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm