HUẾ:

Chùm ảnh: Công viên nước 70 tỉ bỏ hoang từng lên báo Mỹ

Trước thực trạng đó UBND Thừa Thiên - Huế vừa ra quyết định thu hồi khu đất cùng với các công trình trên đất của dự án này.

Cổng vào Trung tâm vui chơi giải trí Hồ Thủy Tiên.

Công viên này được xây dựng trên khu đất rộng 495.929 m2.

Khu vui chơi cách thành phố Huế khoảng 10 km về phía Tây Nam, ban đầu được Công ty Du lịch Cố đô đầu tư hơn 70 tỉ đồng.

Nhà đầu tư đã cho xây dựng khu du lịch thủy cung, hệ sinh thái đa dạng, phong phú từ các loài cá đầy sắc màu ấn tượng.

Nơi đây có sân khấu nhạc nước với sức chứa 2.500 chỗ ngồi. 

Nơi đây được mạnh danh là “Đà Lạt của Huế”.

Năm 2004, Công ty TNHH Haco Huế thiết kế lại dự án với tổng kinh phí dự kiến đầu tư tiếp tục là 270 tỉ đồng.

Thế nhưng đến nay, công trình vẫn bị bỏ hoang không đầu tư khiến nhiều công trình kiến trúc bị đổ nát, cỏ dại mọc um tùm.

Vào đầu năm 2016, một số trang báo mạng ở nước ngoài đăng tải nhiều hình ảnh về công viên này với nhiều lời bình rùng rợn, cổ quái.

Mỗi ngày vẫn có du khách đến tham quan trải nghiệm.

Sau nhiều năm bỏ hoang, đến nay UBND Thừa Thiên – Huế vừa ra quyết định thu hồi khu đất cùng với các công trình trên đất của dự án này.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm