Chùm ảnh: Linh trưởng Việt Nam bên bờ vực thẳm

Cuốn sách này nằm trong dự án Bảo vệ linh trưởng tại Việt Nam với sự ủng hộ từ những doanh nhân tiên phong trong ý thức bảo vệ môi trường, gìn giữ sự đa dạng của thiên nhiên Việt Nam.

Cuốn sách được thực hiện với sự phối hợp của các nhà nghiên cứu khoa học Jonathan Eames, Nguyễn Văn Trường, Lê Khắc Quyết và nhiếp ảnh gia quốc tế Nicolas Cornet. Sách được chia thành 4 chương sách ảnh, đánh giá mức độ nguy cấp của loài linh trưởng gồm: Cực kỳ nguy cấp, Nguy cấp, Sẽ nguy cấp và Sắp bị đe doạ.

Theo xếp loại của Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên quốc tế (IUCN), loài cực kỳ nguy cấp là loài đang đối mặt với nguy cơ tuyệt chủng ở mức cực kỳ nguy cấp. Chúng đứng đầu trong Danh lục đỏ của IUCN về các loại bị đe đọa. Năm 2016, Việt Nam có 7 loài được xếp vào danh lục này.

Chà Vá Chân Xám là loài đặc hữu của vùng cao nguyên miền Trung từ Quảng Nam đến Bình Định. Ước tính gần đây số lượng Chà vá chân xám chỉ còn khoảng 1500 cá thể. Tuy nhiên, mất sinh cảnh sống và săn bắt là những mối đe dọa nghiêm trọng đối với loài này. 

Chà vá chân xám được phân biệt bằng bộ lông màu xám, bụng màu trắng, hai chân trước không có màu nâu đỏ như Chà vá chân nâu và lông má không dài. Ảnh: Nguyễn Vân Trường 

Voọc mũi hếch. Trước đây loài này phân bố rộng rãi ở phía đông sông hồng nhưng nạn săn bắn và phá rừng đã khiến phạm vi hoạt động và số lượng của chúng sụt giảm nghiêm trọng. Đến nay ghi nhận chi ở hai địa điểm trong tỉnh Hà Giang là có hơn 250 cá thể sống sót trong rừng nguyên sinh, trên đá vôi dốc đứng. 

Mặt nhiều màu sắc, mũi hếch, miệng có môi dầy và bộ lông rậm rạp

Voọc Cát Bà. Voọc đầu trắng Cát Bà rất hiếm trên thế giới và chỉ tồn tại ở quần đảo Cát Bà trong vịnh Hạ Long. Trước đây được coi là phổ biến nhưng loại này đã chết dần và trên thế giới hiện còn khoảng 70 con. 

Voọc Đầu Trắng Cát Bà chủ yếu ăn lá cây và đã cho thấy chúng có thể ăn đến 98 loài cây từ 42 họ thực vật. Chúng cũng ăn măng, trái cây, hoa và vỏ cây

Voọc Mông Trắng. Sống trong rừng xanh và bụi rậm, nơi phân bố ở độ cao từ 500 - 1.000m trên núi đá vôi. Quần thể lớn nhất được ghi nhận gồm 100 cá thể tại Khu bảo tồn thiên nhiên Vân Long, tỉnh Ninh Bình. Ước tính còn khoảng 200 cá thể trên toàn cầu. 

Hiện nay, ngành du lịch đã hỗ trợ bảo tồn loài này, có thể dễ dàng quan sát chúng tại khu Bảo tồn thiên nhiên Vân Long. 

Vượn đen tuyền. Loài vượn chủ yếu phân bố ở phương Bắc này sinh sống tại Việt Nam, Lào và Vân nam (Trung Quốc). Vượn Đen tuyền Tây Bắc đang ngày càng có nguy cơ tuyệt chủng. Toàn cầu chỉ còn gần 2.000 cá thể và tại Việt Nam chỉ có khoảng 60 cá thể. 

 Con đực trưởng thành màu đen tuyền. Con cái trưởng thành màu vàng nhạt, vàng, cam, nâu be hoặc trắng đục. Con cái trưởng thành thường có đốm đen ở đỉnh đầu và ở dưới ngực. Vượn đen non có màu vàng nhạt.

Ở Việt Nam, loài này chỉ sống trong hai khu vực bảo tồn với khoảng 20 đàn (một đàn gồm một con đực và hai con cái) ở Mù Cang Chải, khu bảo tồn sinh thái ở Yên Bái và một số ở Sơn La, Lào Cai. 

Vượn cao vít. Trên thế giới có khoảng 130 con, chia làm 18 đàn, trong đó 14 đàn ở Việt Nam. Và Khu bảo tồn Vượn Cao Vít đã được thành lập năm 2007 để bảo vệ loài vượn này.

Vượn đen má trắng. Loài này hiện tồn tại chủ yếu như những quần thể nhỏ và cô lập. mặc dù sống ở tám khu bảo tồn tại Việt Nam nhưng các quần thể này quá nhỏ để có thể tồn tại và dự báo có nguy cơ tuyệt chủng. Quần thể lớn nhất được cho là ở Vườn quốc gia Pù Mát ước tính khoảng 130 đàn. 

Mặt nhiều màu sắc, mũi hếch, miệng có môi dày và bộ lông rậm rạp là những đặc điêm của loài voọc mũi hếch. 
Mặt nhiều màu sắc, mũi hếch, miệng có môi dày và bộ lông rậm rạp là những đặc điêm của loài voọc mũi hếch. 
Mặt nhiều màu sắc, mũi hếch, miệng có môi dày và bộ lông rậm rạp là những đặc điêm của loài voọc mũi hếch. 
Mặt nhiều màu sắc, mũi hếch, miệng có môi dày và bộ lông rậm rạp là những đặc điêm của loài voọc mũi hếch. 
Mặt nhiều màu sắc, mũi hếch, miệng có môi dày và bộ lông rậm rạp là những đặc điêm của loài voọc mũi hếch. 
Mặt nhiều màu sắc, mũi hếch, miệng có môi dày và bộ lông rậm rạp là những đặc điêm của loài voọc mũi hếch. 
Mặt nhiều màu sắc, mũi hếch, miệng có môi dày và bộ lông rậm rạp là những đặc điêm của loài voọc mũi hếch. 
Dự án Linh trưởng Việt Nam

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm