Di tích cấp quốc gia 120 tuổi chờ…sập

(PLO)- Cụm nhà cổ Thanh Phú Long (còn được gọi là “Xóm nhà giàu”, Châu Thành, Long An) thuộc sở hữu của dòng họ Nguyễn Hữu, bao gồm ba căn nhà cổ 120 năm tuổi được công nhận di tích cấp quốc gia năm 2007. Tuy nhiên, do qua thời gian sử dụng đến nay, hai trong ba căn nhà đã xuống cấp, trong đó có một căn xuống cấp trầm trọng có thể đổ sập bất cứ lúc nào.

Do thiếu kinh phí nên việc trùng tu vẫn còn đang là kế hoạch trên giấy, trong khi đó mỗi ngày chủ nhân của những căn nhà này vẫn đang phải sống trong cảnh phập phồng

Nhà cổ cỏ mọc ùm tùm như nhà hoang

 
Cột, cửa và nhiều đoạn tường bị bể, gãy phải gia cố lại tạm bằng các thanh gỗ


Một góc nhà cổ thành… kho chứa củi và phế liệu


Một bức tranh cổ hàng trăm tuổi bên trong nhà cổ hiện cũng đang bong tróc sơn 

Hoàng Nam

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm