Độc đáo thú bông được 'hiến tạng'

Qua việc gửi lên ban tổ chức những con thú bông hỏng, người tham gia tổ chức sẽ "tái sinh" chúng bằng những bộ phận của một món đồ chơi khác. Người tặng thú bông sẽ còn nhận được thông điệp cám ơn rất dễ thương từ người nhận được món quà ấy, để biết được rằng họ đã làm được một việc ý nghĩanhư thế nào.

Đây là một ý tưởng độc đáo và ngọt ngào với mong muốn truyền đi thông điệp ý nghĩa, cổ vũ cho việc hiến tạng, cứu giúp đồng loại.

Hiến tạng ở Nhật Bản là một vấn đề không được quan tâm nhiều. Ở đất nước này có khoảng 14.000 người đang chờ được hiến tạng mỗi năm nhưng chỉ khoảng 300 người trong số đó nhận được bộ phận mà họ cần.

Hy vọng qua chiến dịch này, tầm nhận thức về hiến tạng sẽ được nâng cao hơn. Hiến tạng không đáng sợ mà ngược lại, đó là một việc làm cao đẹp, có ý nghĩa vô cùng lớn lao đối với bản thân và cộng đồng.

 

Chú hươu cao cổ được tái sinh nhờ chiếc chân của chú khỉ.

Lá thư cám ơn viết tay của cô chủ nhỏ

Chú cá voi với vây cá là cánh của rồng

Chú dê với chân gấu

Tai của chú nai đã thành chiếc vây của cá voi

Đuôi của chú sóc thành vòi của chú voi

Cánh tay của khỉ thành đôi tay lực lưỡng cho chú gấu

Độc đáo thú bông được 'hiến tạng' ảnh 11

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm