Đủ cách tránh nóng của người dân TP.HCM

Thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn trung ương, những ngày qua khu vực TP.HCM và các tỉnh miền Đông Nam Bộ đều có nhiệt độ rất cao. Nguyên nhân được xác định là do vùng áp thấp nóng đang bị nén về phía Nam. Nhiệt độ cao nhất tại TP HCM có thể đạt 36 độ C.

Những ngày này, nắng nóng gay gắt liên tục ở TP.HCM khiến nhiều người người dân đi học, đi làm, mưu sinh trên phố đều cảm thấy mệt mỏi. Chị Ngọc Nhi (Thủ Đức) cho biết cứ vào giờ trưa là phải dùng ống xịt nước trước và trên mái nhà để giảm bớt hơi nóng.

Người dân tìm mua máy quạt, máy lạnh tại một tiệm điện lạnh trên đường Kha Vạn Cân (quận Thủ Đức).

Buổi trưa, chú Hùng (xe ôm) phải che tạm một chỗ nghỉ ngơi tránh nóng trên đường Xa Lộ Hà Nội (quận 2).

Ngoài bịt kín từ đầu đến chân, người dân còn tranh thủ bù đắp nước trong ngày nắng nóng.

Người đàn ông bắc ghế ngủ dưới gốc cây buổi trưa.

Hai người phụ nữ bịt kín mặt mũi ngồi tránh nắng dưới bụi cây giữa trưa.

Một số bạn trẻ tìm đến công viên để tránh nắng vào buổi trưa.

Người phụ nữ tranh thủ chợp mắt dưới gốc cây xanh trong công viên.

Những đứa trẻ chọn cách tắm ở hồ đá (quận Thủ Đức) để giải nhiệt giữa trưa.

Người bán vé số tránh nắng dưới chân cầu bộ hành trên đường Phạm Văn Đồng.

Vào giữa trưa, một phòng trọ trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh (quận Bình Thạnh) phải dùng chậu nước để trước chiếc quạt chạy tạo hơi mát. 

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm