Giới trẻ xứ Nghệ đổ xô đi chiêm ngưỡng rừng "hoa Mặt Trời"

Mặc dù hoa hướng dương được trồng tại xứ Nghệ chủ yếu để làm thức ăn cho bò sữa, nhưng loài hoa mang ý nghĩa hoài bão, khát vọng vươn lên vẫn thu hút sự quan tâm đặc biệt của rất nhiều bạn trẻ.

Cánh đồng hoa hướng dương trở thành điểm chụp ảnh lãng mạn của giới trẻ xứ Nghệ. (Ảnh: Mai Huyền/Vietnam+)

 Cánh đồng hoa hướng dương trở thành điểm chụp ảnh lãng mạn của giới trẻ xứ Nghệ. (Ảnh: Mai Huyền/Vietnam+)

 Rừng hoa hướng dương thu hút ngày càng đông du khách và giới trẻ đến chiếm ngưỡng, thỏa sức chụp ảnh. (Ảnh: Mai Huyền/Vietnam+)

 Mặc cho cái nắng rát mặt của những ngày đầu hè, cánh đồng hoa hướng dương lớn nhất vùng xứ Nghệ vẫn nở bung, đua nhau khoe sắc vàng. (Ảnh: Mai Huyền/Vietnam+)

 Cánh đồng hoa hướng dương trở thành điểm chụp ảnh lãng mạn của giới trẻ xứ Nghệ. (Ảnh: Mai Huyền/Vietnam+)

 hiếu nữ rạng ngời giữa cánh đồng

Mục đích trồng hoa hướng dương tại Nghĩa Đàn là làm thức ăn cho hàng chục nghìn con bò sữa của tập đoàn TH True Milk. (Ảnh: Mai Huyền/Vietnam+) 

Theo MAI HUYỀN (VIETNAM+)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm