Hỗ trợ cho gia đình có người bị chết 4,5 triệu đồng, bị thương 1,5 triệu đồng. Đã có hơn 200 thùng mì ăn liền, 2 tấn gạo, 10 thùng nước uống và 100 cây đèn dầu được chuyển đến hỗ trợ bà con.
Lốc đã làm một người chết (ông Trần Ngọc Me, 82 tuổi) và 6 người khác bị thương; trên 20 ha cao su, keo, tràm hoa màu bị hư hại. Toàn bộ hệ thống điện, nước sạch bị hư hỏng. Ước tổng thiệt hại hơn hơn 5 tỷ đồng.
Hai học sinh tiểu học bản Hạ Long bị thương nặng phải cấp cứu tại Bệnh viện huyện Phong Điền
Hạ Long là bản vùng sâu của huyện Phong Điền, đường vào bản đi qua đập tràn nước dâng cao nên việc đến cứu trợ cho đồng bào là rất khó khăn. Ngay sau khi lốc xoáy xảy ra, lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế và các tổ chức đoàn thể cấp tỉnh, huyện Phong Điền đã kịp thời có mặt động viên thăm hỏi, chỉ đạo cấp cứu người bị thương và tập trung cứu trợ khẩn cấp để sơm ổn định đời sống trước mắt cho người dân.
Ngay trong sáng 16/10, Ủy ban MTTQ tỉnh Thừa Thiên Huế đã hỗ trợ kịp thời 3 triệu đồng cùng với chính quyền địa phương tổ chức mai táng ông Trần Ngọc Me (hộ hoàn cảnh neo đơn, vợ vừa mất gần đây, hiện còn người con trai 34 tuổi bị chất độc da cam).
Những hộ có nhà sập và tốc mái hoàn toàn đã được hỗ trợ tấm bạt, tôn lợp để che tạm trong đợt mưa lũ này.
Ngày 16/10, gần 150 cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế và Công an, Quân sự huyện Phong Điền cùng lực lượng công an viên, dân quân tự vệ, đoàn viên thanh niên của xã Phong Mỹ đã về giúp nhân dân bản Hạ Long khẩn trương dựng lại nhà cửa, ổn định cuộc sống. Dự kiến đến ngày 18/10, công tác khắc phục hậu quả cơn lốc xoáy tại bản Hạ Long mới cơ bản hoàn thành.
Bà con và chính quyền che chắn bạt lo tang lễ cho ông Trần Ngọc Me
60 ngôi nhà của đồng bào bản Hạ Long bị sập và tốc mái do lốc xoáy
Cơ sở 2 trường Tiểu học Phong Mỹ bị lốc xoáy cuốn bay mái ngói
Trường Mầm non bản Hạ Long cũng bị tốc mái hoàn toàn
Hàng chục ha cao su, keo và tràm bị gảy đổ
Che chắn bạt để ở tạm
Chung tay giúp dân sau lốc dữ
Theo Hà Giang (VOV)