Kinh ngạc với những bức họa không khác gì ảnh chụp

Mỗi bức họa, đôi khi anh phải dành hàng trăm giờ đồng hồ để chăm chút nó.

Từ những sợi tóc xoăn cho đến những dấu đồi mồi trên da của nhân vật được Emanuele Dascanio chăm chút tỉ mỉ.

Có những bức họa, anh phải dành đến 780 giờ đồng hồ để hoàn thiện nó.

Điểm đặc biệt của tranh Emanuele Dascanio là người mẫu khi nào cũng đứng trong bóng tối với một luồng ánh sáng nhẹ hắt vào, làm bật lên chủ thể của bức họa.

Nếu tinh ý, bạn sẽ dễ dàng nhận thấy tranh của Emanuele Dascanio mang hơi thở của nghệ thuật thời kỳ phục hưng.

Đây là điều không đáng ngạc nhiên bởi Emanuele Dascanio là học trò của họa sĩ Ý Gianluca Corona, một trong những bậc thầy về tranh phục hưng.

Nhìn tranh của Dascanio, chúng ta sẽ thấy hơi hướm của sự kết hợp giữa tranh phục hưng và phong cách hiện đại.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm