Lốc xoáy “Ksintiva” tàn phá châu Âu

Số người thiệt mạng do lốc xoáy “Ksintiva” ở Pháp là 50 người, ở Đức 3 người. Lốc xoáy còn làm  hàng trăm người bị thương và người mất tích. Hàng triệu người dân Pháp đang phải sống trong cảnh thiếu điện, thiếu nước. 

Phần lớn số nạn nhân này đang sinh sống tại các khu vực nghỉ ngơi, an dưỡng ở ven biển thuộc tỉnh Sharanta và Vandea.

Hiện nay, Pháp đang tiến hành chiến dịch cứu trợ quy mô lớn với hàng chục máy bay trực thăng và các thiết bị kỹ thuật hiện đại.

Theo nguồn tin từ Cục khí tượng thuỷ văn Pháp cho biết, cơn lốc có tốc độ gió lên tới 42 m/s. Đây là cơn cuồng phong lớn nhất tại châu Âu kể từ năm 1999 đến nay. Cơn lốc quyét dọc khu bờ biển Tây Ban Nha và Pháp, tiếp đó là Đức, Bỉ, Hà Lan, Thuỵ Sỹ và Benelux. Đi kèm với lốc xoáy là mưa lớn, lũ lụt, sập nhà... 

Ngay sau khi bị cơn cường phong “Ksintiva” tàn phá, Chính phủ Pháp đã quyết định chi 1 triệu euro để giúp đỡ các khu vực bị hại. 

Một số hình ảnh về sức tàn phá của cơn cuồng phong:

Lốc xoáy “Ksintiva” tàn phá châu Âu ảnh 1

Lốc xoáy “Ksintiva” tàn phá châu Âu ảnh 2

Lốc xoáy “Ksintiva” tàn phá châu Âu ảnh 3

Lốc xoáy “Ksintiva” tàn phá châu Âu ảnh 4

Lốc xoáy “Ksintiva” tàn phá châu Âu ảnh 5

Lốc xoáy “Ksintiva” tàn phá châu Âu ảnh 6

Lốc xoáy “Ksintiva” tàn phá châu Âu ảnh 7

Lốc xoáy “Ksintiva” tàn phá châu Âu ảnh 8

Lốc xoáy “Ksintiva” tàn phá châu Âu ảnh 9

Lốc xoáy “Ksintiva” tàn phá châu Âu ảnh 10

Lốc xoáy “Ksintiva” tàn phá châu Âu ảnh 11

Lốc xoáy “Ksintiva” tàn phá châu Âu ảnh 12

Theo Hữu Kỷ - Nhật Minh

(VTC)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm