Những sự thật thú vị chưa biết về ông Kim Jong-un và Triều Tiên

Nhân dịp sinh nhật của Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un, hãy cùng tìm hiểu một số sự thật thú vị xoay quanh ông Kim Jong-un và đất nước của ông


Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un vừa kỷ niệm ngày sinh nhật của mình vào ngày hôm qua (8/1). Nhân dịp sinh nhật của người đứng đầu quốc gia bí ẩn nhất thế giới, hãy cùng tìm hiểu một số sự thật thú vị xoay quanh ông Kim Jong-un và đất nước của ông. 

 
Nguyên thủ quốc gia trẻ nhất: Ông Kim Jong-un là nguyên thủ quốc gia trẻ nhất thế giới. Ông mới chỉ khoảng 31-33 tuổi.

 
Người thừa kế của Kim Jong-il: Ông Kim Jong-un kế nhiệm cha mình là Kim Jong-il làm chủ tịch Triều Tiên năm 2012, sau khi ông Kim Jong-il qua đời vì bị đau tim.

 
Sinh nhật bí ẩn: Sinh nhật thực sự của ông Kim Jong-un là một bí ẩn. Hiện không ai biết chính xác ông sinh năm 1982, 1983 hay 1984.


Từng đi học với tên giả: Ông Kim Jong-un đã tới học Trường Quốc tế Bern dưới cái tên giả là “Pak Un”. Thân phận thực sự của ông cũng được giấu kín, khi đó ông chỉ được cho là con trai một nhân viên làm việc tại đại sứ quán Triều Tiên. 

 
Cực kỳ hâm mộ Thành Long: Ông Kim Jong-un là một fan hâm mộ trung thành của diễn viên Thành Long (Jackie Chan) từ khi còn là học sinh.


Thích giày Nike: Không giống cha mình, ông Kim Jong-un không có ác cảm với các thương hiệu của Mỹ. Ông thậm chí còn có một bộ sưu tập giày của hãng Nike. 

 
Từng bị bắt gặp đọc tạp chí “mát mẻ”: Ông Kim Jong-un từng bị bắt gặp đang đọc một tờ tạp chí “mát mẻ” khi còn đi học.

 
Nhiệt huyết với bóng rổ: Ông Kim Jong-un rất mê bóng rổ và từng thi đấu môn thể thao này khi còn là học sinh. Thần tượng của ông là Michael Jordan và Kobe Bryant.

Những sự thật thú vị chưa biết về ông Kim Jong-un và Triều Tiên ảnh 10
 
Từng mời Dennis Rodman tới Triều Tiên: Dennis Rodman, nguyên cầu thủ bóng rổ giải nhà nghề Mỹ (NBA) từng làm khách của ông Kim Jong-un tại Triều Tiên nhiều lần.

Những sự thật thú vị chưa biết về ông Kim Jong-un và Triều Tiên ảnh 11
 
Người đàn ông hấp dẫn nhất: Năm 2012, một trang web châm biếm có tên The Onion đã bình chọn ông Kim Jong-un là “người đàn ông quyến rũ nhất” trong năm.

Những sự thật thú vị chưa biết về ông Kim Jong-un và Triều Tiên ảnh 12
 
Thích uống rượu và hút thuốc: Theo bếp trưởng từng phục vụ ông Kim Jong-il, ông Kim Jong-un thích hút xì gà của Yves Saint Laurent và uống rượu Johnny Walker. Trong ảnh là ông Kim Jong-un đang hút thuốc tại Trung tâm kiểm soát và điều hành vệ tinh năm 2012.

Những sự thật thú vị chưa biết về ông Kim Jong-un và Triều Tiên ảnh 13
 
Từng bắt giữ một bộ trưởng vì “đau buồn quá mức”: Kim Choi, phó bộ trưởng bộ Quốc phòng Triều Tiên đã bị ông Kim Jong-un bỏ tù vì đã thể hiện sự “đau buồn quá mức” trước cái chết của cha ông, chủ tịch Kim Jong-il.

Những sự thật thú vị chưa biết về ông Kim Jong-un và Triều Tiên ảnh 14

Ngày sinh được chọn làm ngày lễ quốc gia: Năm 2010, chính quyền Triều Tiên công bố sinh nhật của ông Kim Jong-un là ngày lễ của quốc gia. 

Những sự thật thú vị chưa biết về ông Kim Jong-un và Triều Tiên ảnh 15
 
Thành lập ban nhạc nữ đầu tiên: Ông Kim Jong-un đã đích thân lựa chọn các ca sĩ để thành lập ban nhạc nữ đầu tiên của Triều Tiên có tên Moranbong. Ban nhạc ra mắt lần đầu năm 2012.

Những sự thật thú vị chưa biết về ông Kim Jong-un và Triều Tiên ảnh 16
 
Giữ chức Đại tướng: Mặc dù không có kinh nghiệm trong quân ngũ nhưng ông Kim Jong-un vẫn được phong là Đại tướng quân đội năm 2010.

Những sự thật thú vị chưa biết về ông Kim Jong-un và Triều Tiên ảnh 17
 
Biểu tượng phong cách: Kiểu tóc của ông Kim Jong-un rất phổ biến ở Triều Tiên và được coi là kiểu tóc “có tham vọng”. Gần đây, kênh BBC từng dẫn nguồn của kênh Radio Free Asia cho biết nhiều nam sinh Triều Tiên được yêu cầu phải để kiểu tóc giống ông Kim Jong-un.

Những sự thật thú vị chưa biết về ông Kim Jong-un và Triều Tiên ảnh 18
 
Thông điệp 1800 feet: Năm 2012, một thông điệp dài 1800 feet có nội dung ca ngợi ông Kim Jong-un đã được khắc vào một sườn đồi ở Triều Tiên. Thông điệp gồm 15 chữ này viết: “Đại tướng, Mặt trời rực sáng, muôn năm!”. Trong ảnh là khẩu hiệu “Đại tướng Kim Jong-un, Mặt Trời của thế kỷ 21 muôn năm” treo bên bờ sông Yalu ở Sinuiju, Triều Tiên.

Những sự thật thú vị chưa biết về ông Kim Jong-un và Triều Tiên ảnh 19
 
Sự vắng mặt bí ẩn: Năm 2014, sự vắng mặt bí ẩn của ông Kim Jong-un trong hai sự kiện cấp cao đã làm dấy lên những suy đoán về tình trạng sức khỏe của ông. Nhiều hãng tin cho rằng bệnh tiểu đường hoặc bệnh gút đã khiến sức khỏe ông Kim Jong-un giảm sút và buộc phải vắng mặt trong 38 ngày. Truyền thông Triều Tiên đã chấm dứt những lời đồn đoán bằng việc đăng tải các bức ảnh chụp ông Kim Jong-un đang chống gậy đi lại.

Những sự thật thú vị chưa biết về ông Kim Jong-un và Triều Tiên ảnh 20
 
Có một người đóng giả ở Hong Kong: Một nhạc sĩ Hong Kong có tên Howard với vẻ ngoài rất giống ông Kim Jong-un đã đóng giả chủ tịch Triều Tiên nhiều lần trong các cuộc biểu tình trên đường phố Hong Kong vừa qua.

Những sự thật thú vị chưa biết về ông Kim Jong-un và Triều Tiên ảnh 21
 
Nhà nước quy định về kiểu tóc: Công dân Triều Tiên không được để những kiểu tóc mà nhà nước không cho phép. Phụ nữ đã kết hôn có nhiều lựa chọn về kiểu tóc hơn phụ nữ còn độc thân. Nam giới không được phép để tóc dài quá 2 inch, trong khi nam giới cao tuổi có thể để tóc dài tối đa 3 inch.

Những sự thật thú vị chưa biết về ông Kim Jong-un và Triều Tiên ảnh 22
 
Quốc gia có nạn tham nhũng nghiêm trọng nhất: Theo Chỉ số tham nhũng 2014, cùng với Sudan, Triều Tiên là quốc gia có nạn tham nhũng nghiêm trọng nhất thế giới.

Những sự thật thú vị chưa biết về ông Kim Jong-un và Triều Tiên ảnh 23
 
Nạn đói chết người: Những năm 1990, ở Triều Tiên đã xảy ra nạn đói khiến gần 2 triệu người thiệt mạng

Những sự thật thú vị chưa biết về ông Kim Jong-un và Triều Tiên ảnh 24
 
Sở hữu sân vận động lớn nhất thế giới: Sân vận động Rungrado May Day ở thủ đô Bình Nhưỡng là sân vận động lớn nhất thế giới với sức chứa 150.000 người.

Những sự thật thú vị chưa biết về ông Kim Jong-un và Triều Tiên ảnh 25
 
Thường xuyên thiếu điện: Cả nước Triều Tiên thường xuyên phải chịu cảnh mất điện. Các khu dân cư và văn phòng chỉ có điện vài tiếng đồng hồ mỗi ngày.

Những sự thật thú vị chưa biết về ông Kim Jong-un và Triều Tiên ảnh 26
 
Có đội tàu ngầm lớn nhất thế giới: Triều Tiên có đội tàu ngầm lớn nhất thế giới

Những sự thật thú vị chưa biết về ông Kim Jong-un và Triều Tiên ảnh 27
 
Đường xá không có vỉa hè: Chỉ có 2% tổng số đường xá ở Triều Tiên là có vỉa hè

Những sự thật thú vị chưa biết về ông Kim Jong-un và Triều Tiên ảnh 28
 
Từng bắt cóc đạo diễn đế khôi phục ngành điện ảnh: Cố chủ tịch Kim Jong-il, một người rất thích xem phim đã từng bắt cóc đạo diễn Hàn Quốc Shin Sang Ok cùng vợ để sản xuất phim cho Triều Tiên. Trong ảnh là cặp vợ chồng đạo diễn tại lần xuất hiện trước công chúng đầu tiên sau khi trốn thoát khỏi Triều Tiên.

 
Giáo viên chỉ được công nhận nếu biết chơi đàn accordion: Trong thập niên 90, giáo viên ở Triều Tiên chỉ được cấp chứng chỉ giảng dạy nếu họ vượt qua bài kiểm tra chơi đàn accordion.

 
Quốc gia hạnh phúc thứ hai thế giới: Năm 2011, các nhà nghiên cứu ở Triều Tiên đã công bố kết quả một cuộc thăm dò ý kiến, theo đó cho thấy Triều Tiên là quốc gia hạnh phúc thứ hai thế giới, chỉ sau Trung Quốc.

Theo Mai Nguyễn (Vietnam+)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm