Ông Đoàn Ngọc Hải lại cho cẩu hàng chục xe về trụ sở

Đoàn đã đến kiểm tra và cho lập biên bản xử phạt hai bãi xe, một bên cạnh UBND quận 1, và một bãi giữ xe khác tại giao lộ Hai Bà Trưng - Nguyễn Văn Bình.

Tại bãi giữ xe hai bánh bên cạnh UBND quận 1 (thuộc Công đoàn văn phòng quận 1), ông Hải chỉ đạo lực lượng đô thị lập biên bản xử phạt vì để hàng rào lấn chiếm vỉa hè người đi bộ và nhân viên thu tiền giữ xe của khách.

Bãi xe bên cạnh UBND quận 1 hằng ngày vẫn thu tiền giữ xe của khách 5.000 đồng.

Theo ông Hải, bãi xe này được cấp phép để giữ xe cho người dân đến UBND quận làm việc và không thu phí. Nhưng có rất nhiều khách vào gửi xe bị thu trước 5.000 đồng.

Ông Đoàn Ngọc Hải trực tiếp chỉ lực lượng đô thị lập biên bản xử phạt bãi xe vi phạm.

Bãi giữ xe tại giao lộ Hai Bà Trưng - Nguyễn Văn Bình bị phạt do để xe khách lấn chiếm ngoài phạm vi cho phép.

Bãi giữ xe tại giao lộ Hai Bà Trưng - Nguyễn Văn Bình bị phạt do để xe khách lấn chiếm ngoài phạm vi cho phép.

Cả hai bãi xe bị xử phạt đều không xuất trình được giấy phép hoạt động. Ông Hải cho biết, đầu tuần quận sẽ họp xem xét rút giấy phép.

Trên đường, Nguyễn Đình Chiểu, một ôtô đậu trên vỉa hè trước toà nhà Indochina Park tower bị đoàn kiểm tra xử phạt.

Một ôtô bị lập biên bản xử phạt vì đậu trên vỉa hè.

Hàng chục ô tô đậu trên vỉa hè các tuyến đường Phùng Khắc Khoan, Lê Duẩn, Lý Tự Trọng... cũng bị lập biên bản và cẩu về trụ sở.

Ảnh: H. Tâm

Sau đó đoàn kiểm tra tiếp tục tuần tra nhiều tuyến đường và xử lý nhiều trường hợp quán nhậu lấn chiếm vỉa hè.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm