Phóng sự ảnh: Bộ trưởng Trương Minh Tuấn đón chuyến tàu xa bờ vào Nhật Lệ

(PLO)- 19 giờ tối nay (30-4), Bộ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn và đông đảo người dân và quan chức tỉnh Quảng Bình đã ra cảng cá nhật lệ đón tàu cá QB 91096 trở về sau năm ngày đánh bắt xa bờ.

Chủ tàu kiêm thuyền trưởng là ông Nguyễn Nhật Linh ở xã Bảo Ninh, TP Đồng Hới. Nơi đây có 1.800 tài đánh bắt xa bờ và đều khốn đốn những ngày qua do thị trường từ chối tiêu thụ vì sợ cá nhiễm độc.

Bộ trưởng Trương Minh Tuấn cũng là một người con quê hương Quảng Bình, ông sinh ra và lớn lên tại Đồng Hới trước khi trở thành một sĩ quan quân đội tham gia chiến tranh bảo vệ biên giới phía Bắc năm 1979.

Với những kết quả quan trắc, cá đánh khơi (cách bờ) 10 km ở Quảng Bình đã được kết luận là an toàn. Vùng nước các bãi tắm Hải Ninh và Nhật Lệ với mẫu trong hai ngày 28, 29-4 cũng đạt chuẩn an toàn tuyệt đối cho sức khỏe.

Tàu của anh Nguyễn Nhật Linh có 12 thủy thủ. Chi phí trong 5 ngày vừa qua khoảng 70-100 triệu đồng và với việc trúng 6 tấn cá ngừ, họ thu về 250-300 triệu đồng trong chuyến biển này.

Nhân viên Chi cục Kiểm định chất lượng thủy nông sản (Sở NN&PTNT tỉnh Quảng Bình) đang lấy mẫu kiểm nghiệm và kết luận đạt chuẩn. Bộ trưởng Tuấn đã mua ngay 5 con. Chủ tàu cũng luộc 2 con đãi Bộ trưởng và ông ăn khá nhiều, rất ngon lành!

Bộ trưởng Trương Minh Tuấn khuyến cáo người dân không nên vận chuyển, mua bán, tiêu thụ các loại hải sản ở vùng biển ven bờ nghi nhiễm độc.

Bộ trưởng Trương Minh Tuấn ăn cá

Sau khi Bộ trưởng Trương Minh Tuấn mua 5 con cá ngừ và kêu gọi tại bến thuyền, rất nhiều người dân đã mua cá. 

Một nhóm phóng viên các báo cũng đã mua cá về nhờ nhà hàng Phụng Hoàng trên đường đường Trần Nhân Tông, phường Trần Phú TP Đồng Hới và nhờ chế biến để ăn tối và uống bia.

ĐỨC HIỂN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm