Sau lễ, CSGT phân luồng giảm ùn tắc tại BX Miền Đông

Chiều 2-1, PV Pháp Luật TP.HCM đã theo chân Đội CSGT Hàng Xanh (thuộc Phòng CSGT đường bộ - đường sắt, PC67 Công an TP.HCM) tiến hành phân luồng, điều tiết giao thông tại khu vực BXMĐ.

Chiều 2-1, lượng xe đổ về đường Đinh Bộ Lĩnh, trước mặt BXMĐ trở nên đông đúc. Ảnh: LÊ THOA

Tại cổng chính (cổng 1) nằm trên đường Đinh Bộ Lĩnh, lượng xe lưu thông đông hẳn và lộn xộn do đây là thời điểm người dân trở về TP sau đợt nghỉ tết Dương lịch để bắt đầu tuần làm việc mới vào ngày mai (3-2).

Do lượng xe quá đông, nhiều người dân loay hoay để băng qua đường, ra vào cổng bến xe. Vì vậy, lực lượng cảnh sát trật tự cơ động phối hợp với CSGT hướng dẫn và đưa người dân băng qua đường.

Trung tá Trần Ngọc Sáng, Phó Đội trưởng Đội CSGT Hàng Xanh, cho biết dự đoán hôm nay (ngày 2-1) người dân sẽ đổ về TP sau lễ nên đội đã tăng quân số bố trí lực lượng tuần tra khép kín, phối hợp với các đơn vị địa phương như Công an quận Bình Thạnh, cảnh sát 113 và công an phường,… để hỗ trợ phân luồng nhằm điều tiết giao thông cho hợp lý.

Trong đó, BXMĐ là khu vực đội ưu tiên bố trí lực lượng. “Nhận thấy số lượng người dân ở các tỉnh sau khi nghỉ lễ xong thì tập trung về TP nên lượng xe rất đông, tất cả xe khách đều chạy vào cổng chính BXMĐ và kèm theo hai bến xe phụ gây ùn tắc kéo dài. Qua đó Đội CSGT Hàng Xanh đã lên kế hoạch phân luồng, bố trí hợp lý quân số nhằm kéo giảm ùn tắc GT đến mức thấp nhất tại vị trí này” - Trung tá Sáng thông tin thêm.

Đội CSGT Hàng Xanh bố trí lực lượng phân luồng, điều tiết giao thông ngay tại cổng 1 BXMĐ. Ảnh: LÊ THOA

Thời điểm này, lượng xe khách ra vào BXMĐ nhốn nháo. Ảnh: LÊ THOA

Tất cả các loại xe bủa vây cổng số 1 BXMĐ. Ảnh: LÊ THOA

Nhiều người chọn đi bộ để vào BXMĐ. Ảnh: LÊ THOA

Qua đường cũng gặp rất nhiều khó khăn do lượng xe đông. Ảnh: LÊ THOA

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm