Thổ dân và thầy phù thủy bắn tên phản đối World Cup 2014

Công tác tổ chức World Cup 2014 của nước chủ nhà Brazil đang được đặt dưới tình trạng báo động khi ngay cả những người thổ dân vốn hiền lành là thế cũng đã xuống đường biểu tình.

Cuộc biểu tình của các thổ dân bắt đầu nổ ra từ 27/05 và kéo dài sang đến ngày hôm sau. Đã có khoảng 1.500 người, với cung tên, giáo mác, gậy gộc... kéo về SVĐ Quốc gia ở thủ đô Brasilia và tòa nhà Quốc hội để phản đối kế hoạch tổ chức World Cup tốn kém của chính phủ Brazil. 

Những nét vẽ trên thân thể của các thổ dân chứng tỏ họ đã sẵn sàng lâm trận. 

Cuộc biểu tình còn có sự tham gia của các tộc trưởng... 

.. và cả thầy phù thủy. 

Trong đó nổi bật nhất vẫn là sự góp mặt của tộc trưởng huyền thoại Raoni Metuktire, người lãnh đạo bộ tộc Kayapo (phía nam lưu vực sông Amazon). 

Đụng độ cũng đã xảy ra giữa cảnh sát và nhóm người biểu tình. 

Đoàn biểu tình giương cao những biểu ngữ phản đối chính phủ Brazil và FIFA. 

 Ít nhất một cảnh sát đã bị thương do trúng tên.

Cảnh sát chống bạo động đã phải sử dụng súng bắn hơi cay để trấn áp những người biểu tình quá khích. 

Không đầu hàng, nhóm thổ dân còn leo lên cả nóc tòa nhà quốc hội trưng băng-rôn đòi quyền sử dụng đất. 

Dù tham gia biểu tình nhưng các thổ dân bản địa vẫn không quên thực hiện các nghi thức tôn giáo... 

... và cả tình yêu với trái bóng tròn. 

Theo zing

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm