Xem các nhà nghiên cứu "vật nhau" với trăn khổng lồ

Xem các nhà nghiên cứu "vật nhau" với trăn khổng lồ ảnh 1

Các nhà nghiên cứu cuối cùng đã khống chế được con trăn.

Niall McCann, nhà nghiên cứu 29 tuổi đến từ Cardiff (Anh), đã chộp được con vật khổng lồ của rừng rậm khi anh tình cờ gặp nó ở bờ sông Rewa ở Guyana.

Con trăn nặng khoảng 100kg và có vòng thân dài gần 70cm.

Xem các nhà nghiên cứu "vật nhau" với trăn khổng lồ ảnh 2

Niall là một người thích mạo hiểm. Anh đã chèo thuyền qua Đại Tây Dương và đi bộ qua khối băng ở Greenland.

Xem các nhà nghiên cứu "vật nhau" với trăn khổng lồ ảnh 3

Niall có niềm đam mê nghiên cứu các sinh vật mà phần lớn những người khác rất sợ. Anh luôn mơ ước bắt được một trong những con vật như thế này.

"Tôi luôn mơ ước nhìn thấy một con trăn Nam Mỹ và tôi biết rằng công việc của chúng tôi ở Gcondauyana sẽ cho chúng tôi một cơ hội. Tôi cố gắng ấn đầu nó xuống đất và nó cố hết sức quay đầu lại để cắn tôi - đó là một trận đấu vật".

Xem các nhà nghiên cứu "vật nhau" với trăn khổng lồ ảnh 4

Anacondas là loài trăn nặng nhất trên thế giới, có thể nặng tới 250kg. Chúng ép con mồi tới chết trước khi nuốt chửng.

Theo Thanh Hảo (VNN / The Sun)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm