Ô tô Việt học được gì từ thất bại cay đắng?

(PLO)- Thực tế là ngành ô tô Việt Nam hiện nay đã thua trắng trên sân nhà. 
Không chỉ vậy đến ngày 1-1-2018, thuế nhập khẩu ô tô nguyên chiếc sẽ xuống 0% đối với các sản phẩm có tỉ lệ nội địa hóa nội khối ASEAN đạt 40% trở lên (tỉ lệ 40% linh kiện sản xuất trong các nước ASEAN). Khi đó ô tô trong nước sẽ càng lép vế hơn.

Người dân thì mong mỏi có ô tô giá rẻ, hợp túi tiền nhưng Nhà nước phải áp nhiều loại thuế, phí khiến giá ô tô cao gấp nhiều lần các nước. 

Đứng trước thực trạng này, hãy cùng nhìn lại con đường đã qua của ô tô Việt Nam và tham khảo một số cách làm của các nước lân cận.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm