Đổ xô đi xem hiện tượng lạ: Cây đu đủ "đực" ra quả

Theo lời anh Phạm Văn Nhâm trú ở xã Diễn Hồng, huyện Diễn Châu (Nghệ An) kể lại, đầu năm 2009 anh mua một quả đu đủ ở chợ Sy về ăn thấy ruột đỏ thắm và ngọt. Nghĩ giống đu đủ ngon nên cho người hàng xóm một ít hạt về đúc, còn lại vứt ở một góc vườn.

Ít lâu sau mọc được hơn 4 cây đu đủ con, trong đó 1 cây bị dính chùm có nhiều ngọn (có thể do dính hạt-pv), anh Nhâm đã bẻ hết nhánh chỉ để duy nhất một mầm bậm nhất rồi đem trồng. Nhưng chỉ sống sót được 2 cây.
Khi cao khoảng 60cm, cây bắt đầu trổ hoa dài. Anh định nhổ bỏ đi vì nghĩ đu đủ đực không có quả, chỉ trồng tốn đất. Nhưng hàng xóm khuyên nên để lại vì vợ mới đẻ, có kiêng có lành.

Đổ xô đi xem hiện tượng lạ: Cây đu đủ "đực" ra quả ảnh 1
Anh Nhâm cho biết khi cây cao 60cm đã có hoa 
 
Đầu tháng 1/2010, cây tiếp tục trổ hoa và lần này mỗi nhánh kết một quả. Từ đó đến nay có hàng trăm người hiếu kỳ đến xem khiến cho đám rau khoai lang bị dẫm nát. Hiện nay gia đình đã hỏi nhiều người chuyên về cây cảnh để bứng vào gần nhà cho đẹp nhưng không ai dám nhận lời vì cho rằng di chuyển nguy cơ chết cao, mặc dù số tiền anh trả công hơn 200 ngàn.
Theo lời một cụ Nguyễn Văn Sáu (90 tuổi) sống tại xã Diễn Hồng, từ trước đến nay việc cây đu đủ đực ra hoa là chuyện bình thường và dễ bắt gặp trong đời sống. Tuy nhiên cây đu đủ kết trái thì có lẽ đây là lần đầu tiên trên địa bàn xã có.
Theo Hồng Thắng (VTC)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm