Gần 2.000 lao động thi tiếng Hàn bị loại vì mang điện thoại

Theo đó, trong hai ngày 17 và 18-12, cả nước có hơn 62.000 người đăng ký dự thi nhưng hơn 3.700 người vắng mặt (trong khi phía Hàn Quốc chỉ tiếp nhận 15.000 hồ sơ). Hơn 1.740 thí sinh bị đình chỉ thi do mang điện thoại di động vào khu vực thi và 235 thí sinh vi phạm quy chế thi, chủ yếu là sử dụng điện thoại di động trong phòng thi. Ngày 28-12, kết quả của kỳ thi sẽ được công bố trên website của Trung tâm Lao động ngoài nước (http://www.ttldnnvietnam.gov.vn).

Ông Phan Văn Minh, Giám đốc Trung tâm Lao động ngoài nước, cho biết đây là kỳ thi tiếng Hàn tuyển lao động có số lượng thí sinh tham gia đông nhất từ trước đến nay. Các hiện tượng cò mồi, lừa đảo rộ lên đến mức trung tâm phải xin ý kiến Bộ LĐ-TB&XH đưa toàn bộ số thí sinh ở Nghệ An và Thái Bình lên thi ở Hà Nội để đảm bảo khách quan, công bằng.

B.PHƯỢNG - P.ĐIỀN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm