Hoa Kỳ hỗ trợ 1.400 người nhiễm HIV có việc làm

Ngày 20-6, bà Phạm Hoài Giang, Giám đốc dự án “Hỗ trợ việc làm và dự phòng HIV nơi làm việc cho người có nguy cơ cao tại Việt Nam”, cho biết như trên.

Đây là dự án do Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) hỗ trợ. Dự án đã giúp trên 1.200 người sống chung hoặc bị ảnh hưởng bởi HIV tìm được việc làm ổn định hoặc tự làm chủ. Ngoài ra, có 220 người sống chung hoặc bị ảnh hưởng bởi HIV đã được vay vốn với tổng giá trị trên 100.000 USD.

Ông Lê Đức Hiền, Phó Cục trưởng Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội, Bộ LĐ-TB&XH, cho biết đây là một dự án hợp tác rất hiệu quả, đem lại nhiều lợi ích.

AS

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm