Một công nhân bị máy rửa quặng sắt nghiến thành ba khúc

Tai nạn thương tâm trên xảy ra vào khoảng 23h đêm 5/4. Theo lời kể của công nhân công ty này, khoảng thời gian trên, ca trưởng của phân xưởng rửa quặng đi kiểm tra hoạt động của công nhân đã hoảng hốt phát hiện một người bị cắt thành nhiều khúc đang nằm trong máng rửa quặng.

Sự việc nhanh chóng được báo cáo tới lãnh đạo công ty. Công nhân công ty lập tức xuống hiện trường. Tại hiện trường, nạn nhân được xác định là một nam thanh niên, người bị cắt thành 3 khúc, máu chảy lênh láng. Nạn nhân là anh Trần Ngọc Hoá, sinh năm 1985, trú xã Sơn Long, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh), công nhân thuộc phân xưởng rửa quặng đi làm ca đêm.

Ngay trong sáng 6/4, lãnh đạo Công ty sắt Vũ Quang đã báo cáo chính quyền địa phương, tổ chức thu gom thi thể của nạn nhân trước khi hoàn tất các thủ tục chuyển xác nạn nhân về địa phương mai táng.

Một công nhân bị máy rửa quặng sắt nghiến thành ba khúc ảnh 1

Khu vực quặng sắt của Công ty sắt Vũ Quang - nơi xẩy ra vụ tai nạn kinh hoàng
Sau khi xảy ra tai nạn thương tâm trên, Công an huyện Vũ Quang phối hợp với chính quyền địa phương tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân cái chết của anh Hoá.

Được biết, khu vực công nhân làm việc tại mỏ khai quặng nói trên không có lan can che chắn bảo vệ nên rất nguy hiểm. Cách đây một tháng, công nhân Nguyễn Trường Nhật, trú tại xóm 3, xã Sơn Thọ, Vũ Quang đã bị trượt chân vào phễu cán quặng tại phân xưởng tổ lò. Sau tai nạn anh Nhật bị trật khớp mắt cá chân bên trái, hiện đang nằm điều trị tại nhà riêng.

Theo Minh Lý - Văn Dũng (Dân trí)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm