VỤ 1.200 LAO ĐỘNG VIỆT NAM BỊ BẮT TẠI NGA

Rà soát lao động để có biện pháp hỗ trợ

Đến thời điểm này, chúng tôi vẫn chưa phát hiện số lao động này có phải do doanh nghiệp trong nước đưa đi hay không. Các lao động này bị phát hiện trong chiến dịch truy quét lớn của cảnh sát Moscow, ngày 31-7. Hiện số lao động này được đưa về khu lều bạt dã chiến để chờ tòa phán quyết trục xuất về nước. Cục vẫn tiếp tục sàng lọc, nắm thêm thông tin đến cùng để có phương án can thiệp kịp thời.

Trước đó, ngày 5-8, trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Nguyễn Hùng Anh, đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Nga, cho biết: Đại sứ quán đã cử người đến gặp gỡ người lao động và làm việc với chính quyền nước sở tại để tìm phương án hỗ trợ. Những thông tin về số lao động này đã được tổng hợp gửi về Cục Lãnh sự (Bộ Ngoại giao) nắm tình hình. Theo ông Anh, số lao động bị phát hiện cư trú bất hợp pháp trong chiến dịch này không đến 1.200 người.

PHONG ĐIỀN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm