1 trẻ sơ sinh bị bỏ rơi trước cổng chùa

Cụ thể, sự việc xảy ra tại chùa Phú Nhi, phường Phú Thịnh, thị xã Sơn Tây (Hà Nội), vào buổi sáng sớm 27-9. Trong khi đang quét sân chùa thì một vị sư của nhà chùa đã phát hiện một bé gái mới vài ngày tuổi bị bỏ rơi trước cổng chùa. Bên cạnh đó là bọc quần áo và một phong bì tiền bên trong có vài trăm ngàn đồng.

Ngay sau đó, vị sư này đã báo với chính quyền sở tại về sự việc. Sau khi nhận được thông tin trên, chính quyền địa phương đã xuống hiện trường, cùng người dân đưa cháu gái đến trạm y tế để đảm bảo mặt sức khỏe cho cháu.

Hiện phía nhà chùa ngỏ ý muốn xin nhận nuôi cháu bé này. Cơ quan chức năng cũng đã thông báo sự việc đến Trung tâm Lao động và Xã hội của phường để làm thủ tục có liên quan. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm