10 “quái xế” đua xe ăn tiền sa lưới

Trước đó, gần 23 giờ ngày 28-3, các trinh sát đội hình sự đặc nhiệm PC45 cùng Công an huyện Hóc Môn bắt quả tang 10 thanh niên (trong đó có hai nữ) tổ chức đua xe ăn tiền. Đó là Nguyễn Giang Thanh Tú, Trần Thanh Tùng, Trần Minh Hậu, Huỳnh Thị Cẩm Ngọc, Nguyễn Vinh Quang, Nguyễn Thanh Tùng (Ken), Nguyễn Duy Linh (Nhóc), Trần Thị Phương Hà, Trần Phương Hóa và Phan Tấn Sang. Hiện 10 người này cùng xe máy tang vật đã được PC45 bàn giao cho Công an huyện Hóc Môn để điều tra mở rộng.

Theo điều tra ban đầu, Nguyễn Giang Thanh Tú (Tú “mỡ”, ngụ quận 12) từng có tiền án về tội cướp tài sản. Chưa kể, gần đây Tú vi phạm luật giao thông bị Công an phường Đông Hưng Thuận (quận 12) lập hồ sơ theo dõi. Theo lời khai của Tú thì nhóm “quái xế” có hẹn trước vào tối 28-3 ở một quán gần ngã tư Giếng Nước tại thị trấn Hóc Môn. Tại đây, Tú bàn với cả nhóm về việc tổ chức cáp độ đua xe ăn tiền sắp tới.

10 “quái xế” đua xe ăn tiền sa lưới ảnh 1

10 “quái xế” đua xe ăn tiền sa lưới ảnh 2

10 “quái xế” và xe máy dùng tham gia đua xe trái phép bị bắt giữ. Ảnh: CTV

Sau đó, Linh trực tiếp gọi điện thoại cho một người tên Mập ở một lò độ xe tại Bà Điểm. Mập là tay đua xe chuyên nghiệp đã nhận lời cáp độ với Tú. Hai bên nhất trí địa điểm đua xe xuất phát tại cầu An Hạ 2, đường đua dài 1,7 km trên quốc lộ 22 (đoạn thuộc xã Tân Thới Nhì, huyện Hóc Môn). Nếu bên nào thắng sẽ nhận được số tiền 1 triệu đồng. Nhóm của Tú đem chiếc xe Wave vào lò “độ”, đồng thời cạo sửa số khung, số máy để tham gia cuộc đua.

Đúng hẹn, nhóm Tú “mỡ” kéo đến khu vực cầu An Hạ để gặp đối thủ Mập “lò xe Bà Điểm”. Chuẩn bị khởi động, Tú đưa xe Wave cho Tùng “ken” cầm lái, còn Mập thì đưa xe Dream cho một “nài” chưa rõ lai lịch tham gia cuộc đua. Khi hai nhóm “quái xế” đang hăng máu nổ máy, nẹt pô xe thì lực lượng phối hợp khép kín vòng vây, ập đến bắt gọn.

Hiện cơ quan công an tiếp tục truy bắt số đối tượng có liên quan, cùng tang vật và phương tiện trong vụ đua xe trái phép ăn tiền này.

TUYẾT KHUÊ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm