15.000 nạn nhân bị buôn bán hòa nhập cộng đồng

Theo đề án, đến năm 2010 có khoảng 15.000 nạn nhân được tiếp cận các dịch vụ pháp lý, y tế, giáo dục, được tạo việc làm, ổn định cuộc sống. Thủ tục tái hòa nhập cộng đồng đơn giản, tối đa 15 ngày các nạn nhân có thể được trở về chính quyền địa phương. Nhà nước hỗ trợ các nạn nhân làm giấy tờ tùy thân, tìm việc làm, tiếp cận với các nguồn vay vốn, trợ giúp tư vấn pháp luật… Kinh phí thực hiện đề án trong giai đoạn trên là 77,3 tỉ đồng, huy động từ ngân sách, viện trợ của các tổ chức, cá nhân.

M.PHƯƠNG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm