18 ngư dân bị tàu lạ đâm chìm

Lúc 2 giờ 30 cùng ngày, tàu cá QNg 96193-TS của ông Võ Xuân Tiền (xã An Hải, huyện Lý Sơn, Quảng Ngãi) cùng 17 ngư dân đang khai thác hải sản tại vùng biển gần đảo Cù Lao Xanh, cách xã Nhơn Châu (TP Quy Nhơn) 24 hải lý thì bị một chiếc tàu lạ tông rồi bỏ chạy. Chiếc tàu đánh cá chìm xuống biển, một ngư dân tên Nguyễn Văn Hội bị gãy tay. 18 ngư dân bám vào các miếng xốp, mảnh vỡ của tàu cá chờ cứu nạn. Sau 7 tiếng lênh đênh trên biển, 18 ngư dân gặp nạn đã được tàu cá BĐ 30720-TS của ông Đoàn Văn Nam (ở Phù Cát, Bình Định) cứu vớt, chuyển giao cho tàu kiểm ngư Bình Định đưa vào bờ.

18 ngư dân bị tàu lạ đâm chìm ảnh 1

Các ngư dân bị nạn trên đường được đưa vào đất liền. Ảnh: H.ANH

Theo các ngư dân bị nạn, do trời tối nên chỉ nhìn thấy một chiếc tàu khá lớn tông thẳng vào tàu đánh cá, không nhìn rõ cờ hiệu tàu tông vào.

Hiện các cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ danh tính tàu gây tai nạn.

U.THU - H.ANH - L.NGỮ - N.THẠNH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm