30-40 năm nữa, bệnh viện tư mới bằng bệnh viện công

Dự thảo luật quy định người hành nghề y phải “thương yêu người bệnh...”, tuy nhiên khái niệm này rất mơ hồ. Theo TS Hoàng Đạo, đã là luật thì cần phải ghi cụ thể để tránh những tranh cãi về sau.

TS Hoàng Đạo cho rằng sở dĩ bệnh viện tư có nhiều bệnh nhân đến khám là do được chăm sóc chu đáo, nói về trình độ chuyên môn thì phải 30-40 năm sau bệnh viện tư mới có thể bằng được bệnh viện công. Bởi lẽ, khi đội ngũ bác sĩ hằng năm mới ra trường chưa đủ cho các bệnh viện công thì lấy đâu ra người cho các bệnh viện tư?

Theo T.DƯƠNG ( TT)

phuonggiang

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm