46 lao động bị lừa tại Thái Lan đã về Việt Nam

Theo VOV, phía chính quyền tỉnh Pathumthani (Thái Lan) đã tiến hành các thủ tục không truy tố những người trên các tội danh lao động bất hợp pháp và cư trú trái phép, đồng thời tiến hành thủ tục để các nạn nhân có thể xuất cảnh hợp pháp ra khỏi Thái Lan.

46 lao động này là những người ký hợp đồng với Công ty STO có trụ sở tại Nhật Bản do Sato Hiroaki làm giám đốc. Mỗi người phải đóng 4.500 USD để được sang Thái Lan làm việc với mức lương vị giám đốc đưa ra là 1.000 USD/tháng. Theo lời những lao động, giám đốc này hứa hẹn người lao động được đào tạo nghề và không phải trả tiền nhà ở, điện, nước…

Sau khi sang Thái Lan một thời gian, họ được chủ nơi cư trú thông báo sắp hết thời gian thuê nhà. Họ liên hệ với phía Công ty STO không được, biết mình bị lừa nên đã làm đơn cầu cứu lên Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan... Được biết đây là vụ lừa đảo đưa người Việt Nam sang lao động tại Thái Lan có số lượng nạn nhân nhiều nhất từ trước đến nay tại nước này.

TX

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm