48.000 người nhiễm HIV sẽ được điều trị bằng BHYT từ 1-1-2019

Sáng 29-11, Cục Phòng, chống HIV/AIDS, Bộ Y tế đã mở hội thảo tập huấn báo chí tại TP.HCM.

TS Hoàng Đình Cảnh, Phó Cục trưởng Cục Phòng, chống HIV/AIDS, cho rằng HIV vẫn đang là một vấn đề y tế cộng đồng có tỉ lệ tử vong cao. TP.HCM là địa phương có số lượng người nhiễm HIV cao nhất nước với trên 48.000 người, chiếm 25% số người nhiễm trên cả nước. Xét về tỉ lệ trên dân số, TP.HCM đứng thứ hai, tỉ lệ nhiễm cao nhất là ở Điện Biên. Không chỉ riêng Điện Biên, nhiều khu vực miền núi phía Bắc dân số ít nhưng có tỉ lệ nhiễm cao.

Hiện Việt Nam có khoảng 50.000 người nhiễm chưa biết tình trạng nhiễm của mình. Việt Nam theo đuổi các chiến lược phòng chống HIV/AIDS dựa trên ba cột trụ chính: Thứ nhất là mở rộng xét nghiệm HIV, thứ hai là nâng cao chất lượng điều trị và thứ ba là nâng cao số lượng người điều trị HIV bằng bảo hiểm y tế (BHYT).

Phó Cục trưởng Cục Phòng, chống HIV/AIDS cho biết khoảng 48.000 người nhiễm HIV sẽ được điều trị bằng BHYT.

Hiện có nhiều người vẫn đang được điều trị thuốc ARV từ các nguồn cung cấp miễn phí của các dự án được tài trợ. Tuy nhiên, kể từ ngày 1-1-2019 Việt Nam sẽ dùng BHYT để điều trị cho người bệnh. TS Hoàng Đình Cảnh cho biết sẽ có 48.000 người được điều trị bằng BHYT năm 2019. Mục tiêu đến năm 2020, số người được điều trị BHYT tăng lên 100.000 người.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm