Ba người chết ngạt trong hầm khí biogas

Do đường ống dẫn gas trong hầm ủ biogas nhà ông Tuồng bị nghẹt, hai con ông là anh Thái và anh Thắng xuống hầm sửa chữa. Đợi lâu không thấy lên, cháu nội ông Tuồng là anh Khánh chui xuống. Hậu quả, cả ba người đều đã tắt thở khi được đưa lên khỏi hầm.

Chiều tối 18-4, BV Đa khoa Phú Yên tiếp nhận và cấp cứu hai người trong tình trạng nguy kịch do bị trụ mắc cáp viễn thông ngã đè. Hai nạn nhân là Phạm Đình Thống (xã Hòa An, huyện Phú Hòa), bị chấn thương sọ não và Đoàn Quốc Bảo (cùng địa phương) bị vỡ gan, đa chấn thương. Bác sĩ Bùi Trần Ngọc, Giám đốc BV Đa khoa Phú Yên, cho biết các bác sĩ đã phẫu thuật, hiện cả hai bệnh nhân vẫn trong tình trạng rất nguy kịch.

Thông tin ban đầu cho biết trận mưa lớn chiều 18-4 đã làm ba trụ mắc cáp viễn thông bị ngã, đè hai anh Thống và Bảo khi họ đang đi xe máy ngang qua.

V.SƠN - T.LỘC

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm