Bắc Bộ có nắng nóng cục bộ, Nam Bộ có mưa rào

Tây Nguyên và Nam Bộ chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp xích đạo có trục khoảng 5-7 độ Bắc đang dịch chuyển dần lên phía Bắc nên có mưa rào và dông.

Phía Tây Bắc Bộ ít mây, lặng gió, ngày nắng nóng. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-23 độ C và cao nhất từ 24-26 độ C; riêng Điện Biên, Lai Châu có nơi nhiệt độ cao nhất 34 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ mây thay đổi, sáng sớm có sương mù, trời nắng. Gió Đông đến Đông Nam cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-22 độ C và cao nhất từ 23-25 độ C.

Khu vực Hà Nội mây thay đổi, sáng sớm có sương mù nhẹ, trời nắng. Sáng sớm và đêm trời rét. Gió nhẹ; nhiệt độ thấp nhất từ 19-21 độ C, cao nhất từ 23-25 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây, hửng nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất  từ 18-20 độ C, cao nhất từ 22-25 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 18-21 độ C và cao nhất 20-23 độ C, phía Nam từ 25-28 độ C.

Các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ mây thay đổi, chiều tối có mưa rào và dông, ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất 20-22 độ C và cao nhất 31-34 độ C./.

Theo Hoàng Minh Nguyệt (TTXVN/Vietnam+)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm