Bãi nhiệm một tổng giám đốc dùng bằng giả

Đồng thời, bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Bé Bảy giữ chức vụ tổng giám đốc thay thế ông Ngà.

Ông Ngà giữ chức danh tổng giám đốc Công ty CP Mía đường La Ngà từ tháng 8-2008 thay ông Phạm Như Hóa bị cách chức do chơi chứng khoán gây thất thoát hơn 12 tỉ đồng. Nhưng đến tháng 10-2008, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Định Quán (Đồng Nai) phát hiện bằng tốt nghiệp ĐH chuyên ngành kinh tế của ông Ngà là bằng giả. Sau đó, ông Ngà đã ba lần gửi đơn từ chức lên HĐQT. Tuy nhiên, ông đã rút lại đơn để tiếp tục quản lý, duy trì nhà máy đang vào vụ sản xuất đường.

TẤN TÀI

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm