Bạn tù giúp nhau làm ăn lương thiện sau khi hết án

Theo ông, sau khi mãn hạn tù, ông đã cố gắng xóa đi mặc cảm để tự tin tái hòa nhập cộng đồng. Từ sự giúp đỡ mọi người, ông vươn ra sản xuất, kinh doanh mặt hàng nông sản. Ông Nghĩa sau đó thành lập doanh nghiệp, hiện doanh nghiệp của ông có sáu người là những người từng “vào tù ra khám” được ông nhận vào làm với công việc ổn định, thu nhập khá.

Tương tự, ông Đặng Văn Quang ở phường Mỹ Bình (TP Phan Rang-Tháp Chàm) cũng chấp hành xong án phạt tù về làm ăn và nhận người cùng cảnh ngộ (từng chịu án tù trước đây) vào công ty mình làm việc.

Đại tá Phạm Văn Bình, Phó Giám đốc Công an tỉnh Ninh Thuận, cho biết từ năm 2002 đến tháng 4-2014, toàn tỉnh có 2.695 người chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương. Hiện có 1.533 người được hỗ trợ việc làm, vay vốn làm ăn. Khi thành công, họ lại giúp đỡ những người mới mãn hạn tù có công ăn việc làm, nhanh chóng hòa nhập cộng đồng.

MINH TRÂN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm