Băng tuyết xuất hiện trên đèo Ô Quý Hồ ở Sa Pa

Riêng Sa Pa nhiệt độ từ 2,2 độ C, vùng núi từ độ cao 2.000m trở lên 1,5 độ C. Tại khu vực giáp ranh giữa Lào Cai và Lai Châu, lớp băng đã xuất hiện, bám dày trên mặt đất, rừng tự nhiên và cây bụi.

Băng tuyết xuất hiện trên đèo Ô Quý Hồ ở Sa Pa ảnh 1

Trên mặt đường từ thị trấn Sa Pa lên đỉnh đèo Ô Quý Hồ, do lạnh giá, sương mù và không khí đầy hơi nước, một số phương tiện giao thông đi lại rất khó khăn.

Theo người dân địa phương vùng Ô Quý Hồ, băng tuyết xuất hiện từ khoảng 4 giờ sáng đến 11 giờ cùng ngày thì tan hết.

Theo Lục Văn Toán (Vietnam+)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm