Bắt được hung thủ giết người, đốt xác

Nạn nhân được xác định là ông Mai Hồng Quảng (ngụ quận Hoàng Mai, TP Hà Nội), hành nghề xe ôm. Sáng 29-11, người dân xã Nguyễn Trãi, huyện Thường Tín, phát hiện dưới triền đê có một thi thể cháy đen. Sau 10 tiếng đồng hồ điều tra, truy xét, PC45 đã bắt được Đạt đang lẩn trốn tại quê nhà Yên Thịnh (huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa).

Tại cơ quan điều tra, Đạt khai nhận do cần tiền tiêu xài và đã từng đi xe ôm của ông Quảng hai lần nên Đạt đã nảy ra ý định cướp xe. Vào tối 28-11, Đạt thủ sẵn một con dao nhọn và một chai nước rồi thuê ông Quảng chở đến huyện Thường Tín. Đến khu vực triền đê gần đường đi vào chùa Đậu, Đạt rút dao đâm nhiều nhát khiến ông Quảng ngã gục. Sau đó, Đạt tháo vòi xăng xe cho vào chai nước tưới lên người ông Đạt và châm lửa đốt… Ngày hôm sau, Đạt mang xe máy của nạn nhân đến tiệm cầm đồ cầm được 4,5 triệu đồng rồi ra Bến xe Mỹ Đình bắt xe về quê.

NGUYỄN DÂN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm