Bắt kẻ trốn lệnh truy nã đang làm phó giám đốc

Sau gần năm năm lẩn trốn lệnh truy nã, Phong bị bắt khi đang làm phó giám đốc điều hành dự án cầu Cửa Đại (Quảng Nam). Phong từng là kỹ sư Xí nghiệp Tư vấn thiết kế xây dựng công trình giao thông 1-5 có trụ sở giao dịch tại TP Tuy Hòa. Vào tháng 10-2003, sau khi nhậu xong Phong đã lái xe máy phóng nhanh vượt ẩu, gây tai nạn làm một người chết.

Tháng 10-2004, Phong bị VKSND TP Tuy Hòa truy tố về tội danh vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ. TAND TP Tuy Hòa hai lần mở phiên tòa xét xử nhưng nhân chứng vắng mặt phải tạm hoãn. Giữa tháng 2-2005, VKSND TP Tuy Hòa đề nghị tòa trả lại hồ sơ và hai lần chuyển giao cho Công an TP Tuy Hòa điều tra bổ sung. Mặc dù Công an TP đã chứng minh và kết luận Phong là người điều khiển xe máy gây tai nạn nhưng ngày 25-8-2005, ông Lê Minh Chánh - phó viện trưởng - nay là viện trưởng VKSND TP Tuy Hòa ra quyết định đình chỉ vụ án.

Gia đình nạn nhân liên tục khởi kiện. Ngày 16-3-2007, VKSND Tối cao đã có công văn yêu cầu VKSND tỉnh Phú Yên chỉ đạo việc phục hồi điều tra vụ án. Tuy nhiên, Phong đã lẩn trốn nên ngày 6-6-2007, Công an TP Tuy Hòa ra quyết định truy nã bị can trên toàn quốc.

V.TƯỜNG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm