VỤ BA NỮ GIÁM ĐỐC LỪA NGÂN HÀNG HƠN 1.000 TỈ ĐỒNG

Bắt thêm một nữ chủ nhiệm hợp tác xã

Được biết, bà Vân đứng ra thành lập HTX Sông Cầu với ngành nghề kinh doanh trồng rừng, mua bán kén tằm tơ và xuất khẩu hàng nông sản. Trong thời gian hoạt động, bà Vân đã dùng dự án trồng rừng và các hợp đồng xuất khẩu hàng nông sản khống để thế chấp vay vốn ưu đãi tại Ngân hàng Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Dăk Lăk - Đăk Nông hàng chục tỉ đồng. Đến khi đáo hạn, bà Vân không có khả năng chi trả và định bỏ trốn.

VĂN THÀNH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm