Bé gái 15 tháng tuổi bị ngã vào nồi canh nóng

Chiều 1/4, khi chúng tôi có mặt tại Khoa Bỏng trẻ em - Viện bỏng Quốc gia, bé Chu Thị Tú Linh (15 tháng tuổi, trú tại thôn Đặng Xá, xã Văn Xá, huyện Kim Bảng, Hà Nam) vừa được thay băng.

Chị Chu Thị Hương 23 tuổi, mẹ bé Linh, cho biết: Hôm ấy là ngày 15/3, bé Linh về nhà bà ngoại chơi. Trong khi người dì ruột nấu cơm dưới bếp, bé Linh lon ton chơi xung quanh; không may bị ngã vào nồi canh sắng vừa nấu xong. Bé Linh được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Phủ Lý, sau đó được chuyển tới Viện Bỏng Quốc gia ngay trong ngày...

Theo các bác sĩ Khoa Bỏng trẻ em, bé bị bỏng 20% diện tích cơ thể, sâu độ 2, 3; có lúc đã rất nguy kịch tới tính mạng. Hiện tại tình trạng bé Linh đã được cải thiện; bé sẽ phải phẫu thuật tách, ghép da.

Được biết, thời gian qua có khá nhiều trẻ em phải cấp cứu, điều trị tại Viện Bỏng Quốc gia; trong đó tai nạn bỏng trong sinh hoạt chiếm tỉ lệ khá lớn.
 

 
Theo Duy Hiển (CAND)

 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm