Bí thư Hà Tĩnh cứu đói dân vùng lũ

Do mưa lớn từ thượng nguồn đổ về đột ngột, nhất là trong đêm nên việc đối phó của người dân huyện Hương Khê với trận mưa lũ này là vô cùng vất vả.

Ông Lê Quang Vinh - Trưởng phòng NN&PTNT, Trưởng ban Chỉ đạo lũ lụt Hương Khê, cho biết tính đến ngày 15-10, mưa lớn đã làm ngập lụt 14 xã, thị trấn: Phương Mỹ, Phương Điền, Hào Hải, Phúc Đồng, Hương Thủy, Hương Giang, Gia Phố, Lộc Yên, Hương Xuân, Phú Phong, Hương Đô, Hương Trạch, Phúc Trạch và thị trấn Hương Khê.

Bốn xã Hương Đô, Phương Mỹ, Hương Giang, Hương Thủy bị chia cắt, đặc biệt xã Hương Đô có đến 1.300 hộ dân bị ngập lụt.

Hiện hàng ngàn người dân đang trong tình trạng thiếu lương thực và thực phẩm.

Một người dân ở xã Hương Trạch cho biết: “Đây là trận lũ lớn có thể ngang với trận lũ lịch sử năm 2010. Nhưng trận lũ này nguy hiểm ở chỗ nó tràn về đột ngột và xảy ra trong đêm, vì thế chúng tôi không kịp trở tay”.

Một số hình ảnh lũ lụt tại xóm 6, xã Phương Điền, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh:

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm