Bị xem xét kỷ luật, một cô giáo tự tử

Hiện cô T. đang trong tình trạng nguy kịch. Ngày 2-10, ông Lê Văn Dũng, Phó Trưởng phòng GD&ĐT huyện Cầu Ngang, xác nhận thông tin trên. Trước đó, ngày 24-9, cô T. thừa nhận đã đốt giấy rồi gí vào tay học trò lớp lá do cô phụ trách. Sáng 27-9, trong cuộc họp xét kiểm điểm cô T., lãnh đạo Phòng GD&ĐT đề nghị chuyển cô T. làm nhân viên trường khác với công việc không tiếp xúc với trẻ. Khi hình thức kỷ luật còn chờ trưởng phòng xem xét thì trưa cùng ngày, cô giáo T. đã tự tử.

Trong tường trình của bản thân về vụ việc, cô T. cho rằng: “… bé nghịch, trêu chọc bạn nhiều lần nên tôi có dọa phạt. Vì bất cẩn, tôi đã làm lửa phỏng tay bé… Tôi rất hối hận, thấy việc mình làm là sai trái, mong ban giám hiệu và phụ huynh bỏ qua, tôi vô cùng xin lỗi”. Trong lá thư tuyệt mệnh để lại, cô T. viết “nếu không được dạy thì chết còn hơn”.

GIA TUỆ - HỒ DUY

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm