Bốn người chết thảm khi trục vớt tàu hàng

Có bốn lao động trục vớt tàu hàng đã chết khi nhảy vào khoang tàu của tàu sắt Malaysia gặp nạn ở bờ biển xã Vinh Thanh (Phú Vang). Đến cuối giờ chiều, lực lượng cứu hộ đã đưa được ba thi thể lên khỏi khoang tàu là anh Phan Văn Mạnh (39 tuổi, Long An), Phan Văn Hiệp (19 tuổi, Tiền Giang) và Võ Công Thuận (38 tuổi, Đồng Tháp). Riêng thi thể anh Văn Công Thang (33 tuổi, Đồng Tháp) hiện đang tìm kiếm.

Bốn người chết thảm khi trục vớt tàu hàng ảnh 1

Thi thể của ba thợ lặn xấu số được chở vào cảng Thuận An để khám nghiệm - Ảnh: TTO

Trưa 18-6, khi bốn người này đang tiến hành hút nước từ trong khoang tàu ra biển thì phát hiện bơm nước bị sự cố nên anh Thuận nhảy vào khoang để sửa bơm và kiểm tra dưới hầm thì bị ngạt khí. Nghe tiếng anh Thuận la lên, ba người tiếp tục nhảy vào khoang thì hít phải khí độc trong tàu xì ra khiến cả bốn tử vong.

Dự kiến hôm nay (19-6), các cơ quan chức năng sẽ tiến hành lấy mẫu của chất độc và xử lý môi trường xung quanh con tàu gặp nạn. Chiều 18-6, tỉnh và huyện hỗ trợ gia đình mỗi nạn nhân 4 triệu đồng.

VIẾT LONG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm