Cả nước có hơn một triệu người thất nghiệp

Ngày 2-12, Bộ LĐ-TB&XH đã tổ chức buổi họp báo công bố bản tin cập nhật thị trường lao động Việt Nam, quý III-2016.

Theo viện trưởng Viện Khoa học lao động xã hội (Bộ LĐ-TB&XH), quý III-2016 cả nước có hơn một triệu người trong độ tuổi lao động bị thất nghiệp, tăng 29.000 người so với quý II-2016.

Trong đó, nhóm có trình độ đại học trở lên thất nghiệp nhiều nhất với 202.300 người. Tiếp đó, số người thất nghiệp của nhóm cao đẳng chuyên nghiệp và trung cấp chuyên nghiệp cao, tương ứng 122.400 người và 73.800 người.

Buổi công bố bản tin cập nhật thị trường lao động Việt Nam. Ảnh: VIẾT LONG

Ông Doãn Mậu Diệp, Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH, cho biết qua chín tháng đầu năm kinh tế phát triển nhưng chậm so với cùng kỳ năm 2015, số lượng doanh nghiệp đăng ký mới tăng nhanh. Tuy nhiên, quan sát ba quý gần đây thấy rằng tăng trưởng kinh tế không tạo ra nhiều việc làm, tỉ lệ lao động làm công hưởng lương giảm, tỉ lệ thất nghiệp tăng lên.

Về thu nhập bình quân tháng của lao động làm công hưởng lương quý III đã tăng lên 80.000 đồng so với quý II. Trong đó, lực lượng lao động làm việc ở ngành kinh doanh bất động sản có thu nhập cao nhất, tiếp đến là nhóm tài chính, ngân hàng, bảo hiểm… 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm