Cách chức Chủ tịch Hội Phụ nữ vì “xem thường” dân

Thông tin cho biết, với tư cách là Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Thuận Thành, bà Võ Thị Tý được giao nhiệm vụ quản lý vốn vay ngân hàng chính sách xã hội. Trong đó, chủ yếu là xét duyệt, hướng dẫn cho những hội viên phụ nữ xã đến làm thủ tục vay vốn ngân hàng.

Trong tháng 10-2009, có một số hội viên đến gặp bà Tý để làm thủ tục, thay vì hướng dẫn cho người dân cách làm, bà Tý ngang nhiên đưa một ngón chân của mình lên chỉ chỗ cho các hội viên ký vào đơn. Bà Tý còn ném cả hồ sơ của hội viên xuống đất.

Ngoài việc bị cách chức, bà Tý còn bị kỷ luật Đảng với hình thức cảnh cáo.

Theo Đặng Hương (Dân trí)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm