Cải chính

Trong bài, phóng viên đã dẫn lời cô giáo của Trường Mầm non 1-6 nói đã lưu ý, nhắc nhở ông Đặng Văn Khâm về việc các cháu bị đánh. Việc dẫn lời này là thiếu kiểm chứng.

Cải chính ảnh 1

Các cháu đang sinh hoạt tại nhà bà Hương. (Ảnh do bà Hương cung cấp)

Theo bà Nguyễn Thị Ngọc Hương, chủ nơi nuôi các cháu, thấy các cháu mồ côi bị bỏ rơi, bà mang về nuôi dưỡng, làm khai sinh và nhận làm con nuôi, sinh hoạt như trong gia đình. Vì vậy, nói đây là cơ sở hoạt động chui là không đúng.

Bài báo nêu nơi này “nằm biệt lập, cách xa khu dân cư nên các bé khi bị đánh đập không ai có thể nghe được; trang trại luôn kín cổng cao tường, nuôi cả bầy chó canh cổng nên ít ai được đến gần” cũng không đúng thực tế.

Chúng tôi xin cải chính và xin lỗi bà Nguyễn Thị Ngọc Hương, ông Đặng Văn Khâm cùng bạn đọc.

Báo Pháp Luật TP.HCMvà PV Phương Nam

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm