Cán bộ xã “xén” bò của dân

Giao phòng nội vụ huyện tham mưu hội đồng kỷ luật huyện xử lý hành chính đối với ông Cao Xuân Quang, Chủ tịch xã Khánh Trung và ông Hà Vlơi, Chủ tịch UBND xã Cầu Bà. Chiều 24-4, sau khi nghe kết luận thanh tra việc triển khai thực hiện hỗ trợ giống vật nuôi thuộc chương trình hỗ trợ sản xuất tại ba xã Cầu Bà, Giang Ly và Khánh Trung năm 2013, chủ tịch UBND huyện Khánh Vĩnh (Khánh Hòa) chỉ đạo như trên.

Theo thanh tra, qua kết quả cân, đo các con bò, dù đã qua thời gian chăm sóc (gần ba tháng) nhưng chỉ bằng dưới 82% so với trọng lượng theo hợp đồng. Người dân trao đổi, mua bán con giống thuộc chương trình nhưng lãnh đạo của ba xã không biết… Riêng bà Trần Thị Thu Điểm, công chức văn phòng - thống kê UBND xã Giang Ly, có dấu hiệu lợi dụng chức vụ, quyền hạn để trục lợi. Cụ thể trong hợp đồng mua 12 con bò nhưng thực tế khi giao nhận cho người dân chỉ có tám con. Khi thanh toán, quyết toán bà Điểm đã hợp thức hồ sơ để thanh, quyết toán là 12 con bò, làm thiệt hại ngân sách 40 triệu đồng.

XUÂN PHƯƠNG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm