Cắt cổ vợ đang mang thai rồi ăn lá ngón tự tử

Thông tin ban đầu từ cơ quan công an, vào khoảng 14h ngày 9/6, tại xã Đông Lai (Tân Lạc, Hoà Bình) xảy ra một vụ án mạng nghiêm trọng.
Bùi Văn Tiến, 31 tuổi, đã dùng dao cắt cổ vợ mình là chị Bùi Thị Diệp (29 tuổi), làm chị Diệp tử vong ngay tại chỗ.
Vào thời điểm xảy ra án mạng, chị Diệp đang mang thai 7 tháng tuổi.
Sau khi gây án, Tiến đã bỏ trốn. Sáng ngày 11/6, dân làng phát hiện Tiến trên rừng gần nhà trong trạng thái hôn mê, có những dấu hiệu của việc ăn lá ngón.
Hiện Tiến đang được cấp cứu tại Bệnh viện tỉnh Hoà Bình. Cơ quan công an đang củng cố hồ sơ để xử lý vụ việc.
Theo Tiến Nguyên (Dân trí) 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm