Cháy chùa Thập Phương ở Kiên Giang

Vụ hỏa hoạn thiêu rụi hoàn toàn khu vực chánh điện, nhà tổ; nhiều tượng Phật. Ước thiệt hại khoảng 4 tỉ đồng. Phòng Cảnh sát PCCC đã điều ba xe chữa cháy đến hiện trường. Sau khoảng 30 phút ngọn lửa được dập tắt. Đại đức Thích Pháp Trí, trụ trì chùa Thập Phương, cho biết vụ cháy có thể do khách đến cúng chùa đốt nhang, bất cẩn để lửa rơi xuống sàn gỗ bén lửa.

Cháy chùa Thập Phương ở Kiên Giang ảnh 1

Các chiến sĩ PCCC đang dập tắt đám cháy. Ảnh: K.GIANG

Tuy nhiên, nhận định ban đầu của các chiến sĩ tham gia chữa cháy thì nguyên nhân có thể do chập điện từ những ngọn đèn chùm treo giữa chánh điện chùa.

VĨNH SƠN - K.GIANG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm