Cháy cơ sở nấu nhựa, hai mẹ con chết thảm

Căn nhà này do ông Lâm Bá Minh làm chủ và mở lò nấu nhựa thông tại nhà gần 10 năm qua. Khi xảy ra cháy, ông Minh vùng vẫy, chạy được ra ngoài, toàn thân phỏng nặng.

Sở Cảnh sát PCCC đã huy động 13 xe, hơn 60 lính cứu hỏa của quận Bình Tân, quận 6 đến đập tắt đám cháy sau gần 30 phút. Hỏa hoạn làm chị Nguyễn Thị Lan và  con trai Nguyễn Xuân Hùng (14 tuổi, học sinh lớp 8) bị chết cháy do mắc kẹt lại trên gác. Toàn bộ căn nhà (diện tích khoảng 90 m2) và tài sản bên trong bị cháy rụi. Theo cơ quan chức năng, khả năng thùng phuy chứa nhựa thông chảy ra ngoài, gặp lửa bắt cháy, nhà ông Minh dựng tạm bợ bằng tôn và khung sắt nên bốc cháy nhanh.

Cháy cơ sở nấu nhựa, hai mẹ con chết thảm ảnh 1

Cảnh sát PCCC đang dập cháy tại cơ sở nấu nhựa thông của ông Minh.

Trước đó, tối 17-1, tại khu vực chợ Trường Xuân (xã Trường Xuân, huyện Tháp Mười, Đồng Tháp) xảy ra cháy thiêu rụi tám căn nhà, ước tính thiệt hại khoảng 4 tỉ đồng.

Theo nhiều người chứng kiến, lửa bùng phát từ nhà ông Hà Văn Răng (mua bán thuốc Đông y) rồi lan nhanh những căn kế cận. Nguyên nhân vụ cháy được xác định là do chập điện từ căn nhà ông Răng.

ÁI NHÂN - VĨNH SƠN 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm