Cháy lớn, hai học sinh hoảng loạn trong căn nhà bị khóa trái

Chiều 30-10, một vụ cháy lớn đã xảy ra tại căn nhà 2 tầng nằm sâu trong hẻm 449 đường Trường Chinh, P.14, Q. Tân Bình (TP.HCM). Được biết, thời điểm xảy ra vụ cháy, chủ ngôi nhà trên đã khóa ngoài và để hai học sinh lớp 6 chơi đùa ở tầng 2.

Lửa bất ngờ bùng cháy ở tầng 1. Nhận thấy khói cuộn mù mịt, không khí ngột ngạt nên hai em đã chạy xuống tầng 1 và tắt cầu dao điện. Trong lúc hoảng loạn các em đã quên mang chìa khóa xuống để mở cửa thoát thân.

Lửa cháy dữ dội, các em bị ngạt khói và đành ôm nhau khóc thét lên, cầu cứu người dân bên ngoài.

Nghe tiếng kêu cứu khẩn thiết, hàng chục người dân gần đó đã nhanh chóng chạy đến phá cửa đến cứu người. Mọi người đã sử dụng búa, xà beng và leo lên tầng 1 của ngôi nhà kế bên để đập cửa kính.

Hai học sinh lớp 6 được giải cứu 

Sau hơn 10 phút, cánh cửa đã được phá, hai em đã được giải cứu kịp thời.

Giao thông trong hẻm sâu bị tắc nghẽn vì rất nhiều người lo sợ lửa sẽ bén sang nhà mình nên tìm đường tháo chạy.

Rất đông người dân đã bao quanh khu vực cháy 

Hàng chục chiến sĩ PCSPCCC Q. Tân Phú, Q. 11 cùng 4 xe cứu hỏa và 1 xe thang đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để tiến hành dập tắt lửa.

Lực lượng cứu hộ đã khẩn trương tiến hành dập tắt đám cháy 

Đến 15 giờ cùng ngày, đám cháy đã được khống chế.

Hiện, cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra nguyên nhân vụ cháy.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm